Vì sao trung tâm đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô Liên Chiểu bị đề nghị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng?

Thứ hai, 31/10/2011 00:00

(Cadn.com.vn) - Tháng 9-2011, Bộ GTVT đã cho thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tiến hành kiểm tra tình hình hoạt động của các trường, trung tâm đào tạo lái xe tại 10 tỉnh, thành phố. Vào các ngày 24, 25 và 26-9, Đoàn kiểm tra liên ngành đã đến kiểm tra tại Trung tâm Đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô Liên Chiểu trực thuộc Cty CP Dịch vụ vận tải ô-tô số 6, ở địa chỉ số 75-Nguyễn Lương Bằng, P. Hòa Khánh Bắc (Liên Chiểu, Đà Nẵng). Qua kiểm tra, Đoàn đã phát hiện và lập biên bản vi phạm quy định về đào tạo nghề lái xe đối với Trung tâm như sau: Phòng học Luật Giao thông đường bộ, Phòng cấu tạo & sửa chữa thông thường, Phòng kỹ thuật lái xe, Phòng thực tập bảo dưỡng không đủ trang thiết bị và phương tiện dạy học, môi trường sư phạm không đảm bảo; bố trí giáo viên dạy thực hành trong ngày đồng thời 2 lớp, thời gian giảng dạy có lúc tới 16 giờ/ngày; đào tạo có thời điểm vượt quá lưu lượng so với giấy phép được cấp (từ ngày 10-4-2011 đến 4-5-2011, Trung tâm tuyển sinh 578/400 học viên, vượt 44,5%, từ ngày 14-6-2011 đến 10-8-2011, Trung tâm tuyển sinh 556/400 học viên, vượt 39%).

Trên cơ sở các vi phạm này, Đoàn kiểm tra liên ngành đã có văn bản kiến nghị cấp thẩm quyền đình chỉ hoạt động Trung tâm trên trong vòng 3 tháng, đồng thời yêu cầu lãnh đạo Trung tâm có biện pháp khắc phục các vi phạm này và báo cáo việc khắc phục về Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ GTVT), Sở GTVT TP Đà Nẵng. Ông Trần Bảo Ngọc, Vụ phó Vụ Tổ chức cán bộ (Bộ GTVT), Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành cho biết thêm: “Sau thời gian 3 tháng, nếu không khắc phục được các tồn tại nêu trên, chúng tôi sẽ đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam thu hồi giấy phép đào tạo lái xe theo quy định đối với Trung tâm này”.

 Một góc cơ sở đào tạo của Trung tâm Đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô Liên Chiểu.

Trao đổi với phóng viên Báo CATP Đà Nẵng vào ngày 25-10, ông Đinh Quốc Tuyến, Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô Liên Chiểu đã thừa nhận những vi phạm đã nêu. Tuy nhiên, ông Tuyến cho rằng những vi phạm đó chủ yếu liên quan đến cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy học chứ không liên quan đến chuyên môn, nghiệp vụ đào tạo lái xe và trong những vi phạm đó, có vi phạm do nguyên nhân khách quan. Chẳng hạn vi phạm phòng học không đảm bảo môi trường sư phạm do ẩm thấp vì vào thời điểm kiểm tra trùng với thời điểm xảy ra bão số 4 nên các phòng học bị ảnh hưởng của mưa bão dẫn đến bị dột, thấm ướt. Hay như vi phạm về đào tạo có thời điểm vượt quá chỉ tiêu, lưu lượng cho phép là do đặc thù “mùa vụ” của nghề đào tạo lái xe trong thời điểm mùa Xuân, mùa Hè thường có số lượng người đăng ký học lái xe rất đông, ngược lại trong mùa Đông thì rất ít nhưng tính tổng thể cả năm, Trung tâm vẫn đảm bảo chỉ tiêu được phép đào tạo là 1.600 học viên/năm... Ông Tuyến cũng cho biết: sau khi nhận được kiến nghị của Đoàn kiểm tra liên ngành, Trung tâm đã tiến hành các giải pháp khắc phục như sau: tạm thời ngừng tuyển sinh và kéo giãn thời gian đào tạo để đảm bảo đào tạo số lượng học viên đúng với chỉ tiêu được phép đào tạo; sửa sang lại phòng học cho đảm bảo môi trường sư phạm; trang bị bổ sung hơn 20 dàn máy vi tính và một số dụng cụ, thiết bị phục vụ việc học lý thuyết; bố trí đủ giáo viên lý thuyết và thực hành. Trung tâm Đào tạo lái xe ô-tô và mô-tô Liên Chiểu đã báo cáo việc khắc phục đến Sở GTVT TP Đà Nẵng và Tổng cục Đường bộ Việt Nam.

Phú Nam